Mỹ quyết định triển khai vũ khí hạng nặng tại Đông Âu

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 24/06/2015 10:14 GMT+7

Xe bọc thép M1A2 của quân đội Mỹ (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Mỹ sẽ triển khai khoảng 250 xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác tại các nước Đông Âu và vùng Baltic.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra ngày 23/6 khi đang ở thăm Estonia. Theo đó, số vũ khí hạng nặng trên sẽ được triển khai ở Estonia, Litva, Latvia, Bulgaria, Romania và Ba Lan.

Hiện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đang có chuyến công du châu Âu nhằm tìm kiếm vai trò lớn hơn của các đồng minh NATO đối với các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là tại châu Âu. Dự kiến, lần đầu tiên, ông sẽ tham dự hội nghị các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước