Mỹ sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự ở châu Âu

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 15:29 GMT+7

Các máy bay tại căn cứ RAF Mildenhall ở Anh. (Ảnh: Newmarketjournal)

Lầu Năm Góc ngày hôm 08/01 cho biết, Mỹ đã chấm dứt hoạt động tại căn cứ không quân Milden-hall ở Anh và sẽ rút khỏi 14 căn cứ khác trên khắp châu Âu.

Động thái này là một phần trong kế hoạch tái bố trí lực lượng của Mỹ và sẽ giúp nước này tiết kiệm ngân sách khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Theo quyết định trên, Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 2.000 quân nhân và nhân viên quân sự tại Anh trong vài năm tới. Một số cơ sở của Mỹ tại Đức cũng sẽ bị đóng cửa, nhưng tổng số lính Mỹ đồn trú tại đây dự kiến sẽ tăng thêm vài trăm người. Ngoài ra, các lực lượng được rút khỏi Bồ Đào Nha và nhiều nơi khác sẽ được chuyển tới Đức và Italy.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, động thái này là cần thiết để giúp tối đa hóa năng lực quân sự của Mỹ ở châu Âu, từ đó có thể hỗ trợ tốt nhất cho các đồng minh và đối tác của Mỹ ở NATO.

Trong khi đó, quan chức quốc phòng Mỹ cũng khẳng định quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước