Mỹ sẽ tăng thêm 1.000 binh sĩ ở lại Afghanistan vào năm 2015

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 07/12/2014 10:15 GMT+7

Lính Mỹ ở Afghanistan (ảnh: Telegraph)

Mỹ sẽ duy trì thêm khoảng 1.000 binh sĩ tại Afghanistan trong năm 2015, nhiều hơn so với kế hoạch công bố trước đó.

Thông tin này đã được bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel xác nhận khi đang có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kabul của Afghanistan. Theo ông Hagel, việc duy trì thêm quân chỉ là một biện pháp tạm thời để bù đắp cho sự thiếu hụt trong các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ không làm thay đổi lộ trình rút quân dài hạn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông qua kế hoạch bổ sung này, mặc dù kế hoạch trước đó khống chế lực lượng Mỹ tại Afghanistan ở mức tối đa là 9.800 quân trong năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước