Mỹ thành lập liên minh chống phiến quân Hồi giáo

PV-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 20:54 GMT+7

Mỹ và NATO thống nhất về việc thành lập một liên minh chống lại phiến quân IS. (Ảnh: AP)

Mỹ và NATO đã đi đến nhất trí về việc thành lập một liên minh đối phó với tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng IS.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO cũng đã diễn ra một cuộc họp đáng chú ý, đó là cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Obama với 9 nước đồng minh NATO. Cuộc họp đã đi đến nhất trí về việc thành lập một liên minh đối phó với tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng. Vậy liên minh này sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc chiến của Mỹ nhằm chống lại lực lượng Hồi giáo cực đoan?

Theo thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ, thì các bên tham dự cuộc họp đã thống nhất là khi liên minh chống IS được thành lập, sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính:

Tăng cường hỗ trợ quân sự cho quân đội Iraq

Ngăn chặn các chiến binh nước ngoài gia nhập IS

Tìm kiếm và chặn đứng các nguồn cung cấp tài chính cho IS

Vạch trần tư tưởng cực đoan của IS

Xử lí các vấn đề về nhân đạo, trợ giúp cho những người dân Iraq tại khu vực chiến sự với IS.

Mặc dù chưa có những giải pháp cụ thể được đưa ra nhưng bản thân việc đạt được thỏa thuận này đã khẳng định quyết tâm của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Và với kết quả này, Mỹ đã thuyết phục được các đồng minh coi IS là một mối đe doạ và các bên cần cùng chung tay đối phó. Như Ngoại trưởng Kerry nói tại cuộc họp, những nước không thể đóng góp trực tiếp về quân sự có thể tham gia cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ nhân đạo.

Mời quý độc giả theo dõi video chi tiết:

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước