Mỹ thành lập mạng lưới nghiên cứu chống siêu vi khuẩn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/06/2016 12:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: theextinctionprotocol.wordpress.com)

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đang thành lập một mạng lưới phòng thí nghiệm, tập trung nghiên cứu thuốc kháng sinh chống lại loại siêu vi khuẩn.

Bắt đầu vào mùa thu này, CDC sẽ hỗ trợ từ 7 đến 8 phòng thí nghiệm tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ, để phát hiện và ứng phó với vi khuẩn kháng kháng sinh.

Phòng thí nghiệm ở các tiểu bang sẽ nghiên cứu về những thay đổi của vi khuẩn kháng kháng sinh và báo cáo kết quả cho chính quyền liên bang. Việc nghiên cứu đồng thời được cho là sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và tăng khả năng kiểm soát lây nhiễm ở những bệnh nhân cũng như chống lại các mối đe dọa trong tương lai.

Tuần trước, CDC đã phát hiện ca nhiễm siêu vi khuẩn kháng thuốc đầu tiên của Mỹ. Ca nhiễm siêu vi này là một phụ nữ 49 tuổi, người bang Pennsylvania, người này đã mắc vi khuẩn E.coli có chứa gen kháng kháng sinh Mcr-1. Loại gen này kháng cả kháng sinh Colistin, vốn được dùng để điều trị loại vi khuẩn nguy hiểm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước