Mỹ thừa nhận trả lại tiền cho Iran để cứu các công dân bị bắt

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 17:00 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby phát biểu tại Lầu Năm Góc. (Ảnh: DoD/TTXVN)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã dỡ bỏ phong tỏa 400 triệu USD tiền mặt cho Iran, để các tù nhân Mỹ được trả tự do và lên một máy bay rời khỏi nước này.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ công khai thừa nhận việc hoàn trả tiền làm "con bài mặc cả" để đảm bảo việc Iran phóng thích các tù nhân Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định, việc trả 400 triệu USD chỉ được tiến hành sau khi các tù nhân đã được phóng thích. Số tiền này nằm trong quỹ tín thác mà Iran sử dụng để mua vũ khí của Mỹ trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tuy nhiên, số tiền này đã bị phong tỏa nhiều thập kỷ sau sự kiện trên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đều phủ nhận việc hoàn trả số tiến này là khoản tiền chuộc, để đổi lấy việc Iran phóng thích các công dân Mỹ bị Tehran bắt giam hay có liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước