Mỹ tiêu diệt các phần tử Khorasan khi không kích Syria

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.gov.vn)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 09:25 GMT+7

Một tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ. (Ảnh: BBC)

Chiến dịch không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một số thành viên kỳ cựu của nhóm khủng bố Khorasan, một chi nhánh của nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Lầu Năm Góc hôm 23/9 cho biết, chiến dịch không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một số thành viên kỳ cựu của nhóm khủng bố Khorasan, một chi nhánh của nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda đang có âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ và các nước châu Âu.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby và Trung tướng William Mayvin, người phụ trách các chiến dịch của Liên quân Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã phóng 40 quả tên lửa Tomahawk từ hai tàu khu trục ngoài khơi vịnh Arab vào các căn cứ cũng như trại huấn luyện của nhóm Khorasan tại phía Bắc và phía Đông Syria.

Cuộc không kích nhằm vào nhóm Khorosan vào rạng sáng 23/9 là hoàn toàn riêng rẽ với các đợt không kích do Mỹ đứng đầu và các nước Arab hỗ trợ nhằm vào Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước