Mỹ triển khai quân rầm rộ ở Đông Âu

Hồng Quang (Phóng viên VTV thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 18:41 GMT+7

Xe tăng và binh sĩ Mỹ được tăng cường tới Đông Âu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Mỹ đã đưa một tiểu đoàn thiết giáp vào lãnh thổ châu Âu từ 3 ngày nay. 2.800 xe thiết giáp cùng 3.500 lính Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan.

Đây là chiến dịch chuyển quân lớn nhất tại châu Âu kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh cách đây 30 năm.

2.800 xe tăng và xe bọc thép của quân đội Mỹ cùng 3.500 lính Mỹ đã tới quân cảng Bremerhaven phía Bắc nước Đức từ 3 ngày nay và đang theo đường bộ sang Ba Lan. 30 năm qua, chưa khi nào quân đội Mỹ triển khai quân tới quy mô lớn như vậy ở châu Âu.

Chiến dịch chuyển quân là một phần của kế hoạch phòng thủ tập thể ở mặt Đông và mặt Nam châu Âu, đã được thống nhất trong Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi giữa năm ngoái tại Varsava, nhằm duy trì quân thường trực dọc theo các nước Baltic và các nước Đông Âu là thành viên NATO. Một tiểu đoàn trực thăng cũng sẽ được Mỹ triển khai tại Ba Lan trước cuối tháng 3 năm nay.

Tháng trước, quân đội Anh đã đưa một đơn vị xe tăng cùng 800 lính tới Estonia, cũng trong khuôn khổ kế hoạch này.

Theo kế hoạch, tới tháng 4 năm nay, 4.000 quân thường trực của NATO sẽ có mặt tại Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan. Ngoài ra, vẫn có lực lượng triển khai nhanh đóng tại mỗi nước thành viên nhưng có thể hành quân tới Đông Âu trong vòng 48 tiếng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước