Mỹ ủng hộ động thái cắt giảm ngân sách của LHQ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 22:51 GMT+7

VTV.vn - Đại hội đồng LHQ đã thông qua ngân sách trị giá 5,396 tỷ USD cho năm 2018-2019, giảm nhẹ so với mức 5,4 tỷ USD mà Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc theo đuổi.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ca ngợi quyết định mang tính lịch sử cắt giảm 285 triệu USD trong ngân sách của Liên Hợp Quốc (LHQ) là một bước đi đúng hướng cùng với nhiều động thái khác nhằm hướng đến một LHQ trách nhiệm và hiệu quả hơn. 

Được biết, Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của LHQ, chiếm 22% ngân sách cốt lõi của tổ chức này. Trước đó, ngân sách dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trong năm nay đã bị cắt giảm 600 triệu USD dưới sức ép từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ muốn ngân sách của LHQ cắt giảm thêm Mỹ muốn ngân sách của LHQ cắt giảm thêm

VTV.vn - Hai quan chức ngoại giao cho biết, Mỹ đã đề xuất giảm ngân sách của Liên Hợp Quốc thêm 250 triệu USD, giảm 5% (ngân sách của LHQ).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước