Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 14:56 GMT+7

Hình ảnh một cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí ngừng cuộc tập trận chung mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.

Thông tin này đã được các quan chức Mỹ và Hàn Quốc xác nhận, sau tuyên bố về ngừng tập trận chung do Tổng thống Mỹ Trump đưa ra khi kết thúc cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tuần trước.

"Người bảo vệ tự do Ulchi" là một trong những cuộc tập trận chính giữa Mỹ và Hàn Quốc hàng năm, Triều Tiên vẫn chỉ trích đây là hành động khiêu khích. Nhưng năm nay, cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi sẽ không diễn ra như thường kỳ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý ngừng việc chuẩn bị cho cuộc tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi trong tháng 8 tới.

Về các cuộc tập trận chung khác giữa Mỹ và Hàn Quốc, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.

Năm ngoái, 17.500 lính Mỹ , hơn 50.000 lính Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi. Bên cạnh cuộc tập trận này, Mỹ và Hàn Quốc còn có các cuộc tập trận quy mô lớn khác là: Giải pháp then chốt, Đại bàng non và Thần sấm.

Bên cạnh việc ngừng tập trận, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có kế hoạch đến Triều Tiên, gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận chi tiết về cam kết phi hạt nhân hóa mà Triều Tiên đã đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ, Triều Tiên tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước