Mỹ: Cặp vợ chồng giam giữ 13 đứa con gây chấn động dư luận

Lê Minh – Trọng Đức (PV thường trú Đài THVN tại bang California, Mỹ)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 15:01 GMT+7

Cặp vợ chồng "ác quỷ" David và Lousie Turpin. Ảnh: Getty

VTV.vn - Cặp vợ chồng David và Lousie Turpin đã bị bắt giữ với cáo buộc giam giữ và tra tấn dã man 13 đứa con của họ ngay trong nhà riêng.

Cảnh sát quận Riverside, bang California, Mỹ vừa cho biết, đã bắt giữ một cặp vợ chồng và giải cứu được 13 người con bị chính bố mẹ mình giam giữ tại nhà trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Vụ việc đã gây chấn động trong dư luận và nhà chức trách Mỹ.

Vụ việc được phát hiện sau khi một cô gái 17 tuổi trốn thoát ra khỏi một ngôi nhà ở thành phố Perris, quận Riverside, bang California và báo cho cảnh sát biết còn các anh chị em của cô vẫn đang bị chính bố mẹ mình giam giữ tại nhà. Tiếp cận ngôi nhà được thông báo, cảnh sát phát hiện thêm 12 đứa trẻ đang bị giam giữ trong điều kiện tối tăm và hôi hám. Đứa bé nhất mới 2 tuổi và đứa lớn nhất đã 29 tuổi. Nhiều trẻ còn đang bị xích chặt vào giường. Tất cả đều đang ở trong tình trạng đói ăn, thiếu dinh dưỡng và suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Hiện 13 đứa trẻ đã được nhân viên bảo trợ xã hội đưa tới chăm sóc tại bệnh viện.

Theo ông Mark Uffer, Giám đốc Điều hành Trung tâm y tế khu vực Corona: "Thật không may trong cuộc sống của chúng ta lại có điều này xảy ra. Nó thực sự đã khiến chúng tôi cảm thấy đau khổ. Thật không thể tin được vào mắt mình nữa".

Những người hàng xóm cũng không khỏi bàng hoàng trước những gì đã diễn ra. Bà Kimbirly Milligan – hàng xóm cho hay: "Những đứa trẻ cứ như là vô hình vậy. Lần duy nhất tôi tình cờ nhìn thấy chúng là vào dịp Noel khi chúng chạy từ xe vào nhà. Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp chúng. Bố mẹ chúng sống biệt lập. Tôi tin rằng tôi đã từng nghĩ chúng chỉ là những đứa trẻ bởi bề ngoài trông chúng như những đứa trẻ vậy. Ai ngờ có đứa đã hơn 20 tuổi rồi".

Bố mẹ của những đứa trẻ, David Allen Turpin (57 tuổi) và Louise Anna Turpin (49 tuổi), hiện đã bị bắt giam với các cáo buộc về tội tra tấn và gây nguy hại cho trẻ em.

Theo phía cảnh sát, cặp vợ chồng này từng sống ở bang Texas trước khi chuyển tới bang California vào năm 2010. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào khiến họ đối xử tàn nhẫn như vậy đối với những chính những đứa con của mình. Nhưng dù có bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, hành động của cặp vợ chồng này là không thể chấp nhận được. Chính vì thế, khoản tiền thế chân tại ngoại cho cặp vợ chồng này hiện là 9 triệu USD, có nghĩa họ không thể có cơ hội bước ra ngoài xã hội trước khi bị đưa ra xét xử và chấp hành án. Theo luật pháp Mỹ, những cặp bố mẹ như thế này sẽ bị tước bỏ vĩnh viễn quyền và nghĩa vụ đối với những đứa con do chính mình sinh ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước