Mỹ xác nhận tiêu diệt "Bộ trưởng thông tin" của IS

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 16:01 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt tên Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, giữ vai trò là "Bộ trưởng thông tin" của IS.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua ra tuyên bố cho biết lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt kẻ giữ vai trò là "Bộ trưởng thông tin" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cũng là một trong những thủ lĩnh cấp cao nhất của lực lượng này tại Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad bị tiêu diệt trong một cuộc không kích diễn ra hôm 7/9 vừa qua, gần thành phố Raqqa, Syria. Tên này, còn được gọi là "Tiến sĩ Wa'il", chuyên giám sát việc sản xuất các video tuyên truyền việc tra tấn và hành quyết các tù nhân của IS.

Wa'il cũng là "cánh tay đắc lực" của tên al-Adani , một trong những thủ lĩnh cao cấp nhất và lâu năm nhất của IS, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích hôm 30/8 ở Syria. Quan chức Lầu Năm Góc khẳng định, Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác liên minh để thúc đẩy chiến dịch tiêu diệt IS.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước