Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 18/02/2015 17:41 GMT+7

Binh sỹ Myanmar huấn luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh. (Nguồn: AFP)

(VTV.vn) - Trong một thông báo trên truyền hình quốc gia ngày 17/2, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt thiết quân luật 3 tháng.

Động thái trên đưa ra chỉ ít giờ sau khi các tay súng không rõ danh tính nổ súng vào đoàn xe mang biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ Myanmar đang trên đường đưa dân thường ra khỏi khu vực xảy ra giao tranh ở Laukkai, gần biên giới với Trung Quốc. Quân chính phủ đã cáo buộc lực lượng phiến quân liên minh dân chủ quốc gia Myanmar đứng đằng sau vụ việc này.

Xung đột nổ ra từ ngày 9/2 giữa quân đội chính phủ với lực lượng phiến quân liên minh dân chủ quốc gia Myanmar đã khiến ít nhất 47 binh lính chính phủ và 26 phiến quân thiệt mạng. Hàng nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa chạy sang các vùng khác ở Myanmar hoặc vượt biên sang Trung Quốc tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước