Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình Liên bang

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/01/2016 17:28 GMT+7

Tổng thống Myanmar Thein Sein (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 12/1, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã khai mạc hội nghị hòa bình Liên bang Myanmar ở thủ đô Naypyidaw.

Sự kiện kéo dài 5 ngày này diễn ra trước thềm vòng đối thoại chính trị chính thức cấp quốc gia đầu tiên giữa Chính phủ Myanmar và 8 nhóm vũ trang sắc tộc.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Myanmar Thein Sein khẳng định, đây là sự kiện thu hút các lực lượng chính trị đông đảo nhất ở Myanmar trong hơn 6 thập niên kể từ khi đất nước giành độc lập vào năm 1948. Ông nhấn mạnh, hội nghị lần này sẽ tập trung vào 5 chủ đề chính và được chờ đợi sẽ góp phần tạo dựng lòng tin giữa các lực lượng chính trị.

Trong một diễn biến khác, các nhà tổ chức vòng hòa đàm mới cho biết, dự kiến thủ lĩnh đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Aung San Suu Kyi cùng ngày sẽ thảo luận với các nhóm vũ trang sắc tộc. Sự kiện này diễn ra sau khi bà Suu Kyi tuyên bố, hòa bình là ưu tiên của Chính phủ mới ở Myanmar do đảng NLD lãnh đạo dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trong tháng 3/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước