Myanmar kỷ niệm quốc khánh lần thứ 67

Quỳnh Anh (thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 04/01/2015 15:25 GMT+7

Ảnh: Reuters

Ngày 4/1, Myanmar đã kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 67 tại Thủ đô Naypyitaw bằng cuộc diễu binh lớn nhất kể từ khi quân đội lên nắm quyền năm 1962.

Tham gia cuộc diễu hành là các lực lượng vũ trang cùng các máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo tầm xa, tên lửa và máy bay trực thăng.

Sự kiện này có sự tham dự của Tổng thống Thein Sein, đại diện các Bộ cùng rất nhiều quan khách nước ngoài. Myanmar giành được độc lập từ tay Anh vào ngày 4/1/1948.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước