Myanmar: Sự thật đằng sau thị trường sản xuất ngọc lớn nhất thế giới

TCKD-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 23:25 GMT+7

Tình trạng lỏng lẻo trong công tác quản lý và nạn khai thác bừa bãi tại quốc gia này đang dẫn đến những hệ quả khôn lường.

Là một nền kinh tế phát triển đầy triển vọng, Myanmar còn được biết đến là mỏ ngọc lớn nhất thế giới.

Theo thống kê của Chính phủ Myanmar, hiện có đến 75% trong số những thợ khai thác ngọc đã và đang sử dụng chất kích thích như heroin, cocaine, 80% trong số đó dương tính với HIV. Ngoài ra, các loại hóa chất do các mỏ ngọc thải ra đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của Myanmar, gây ra tình trạng sạt lở đất và có nhiều tác động nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát sóng vào 8h30 ngày 17/1 trên kênh VTV1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước