NATO điều nhóm quân đầu tiên tới Litva

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/01/2017 12:41 GMT+7

VTV.vn - Nhóm quân nhân đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Litva trong bối cảnh những lo ngại về an ninh trong khu vực tăng cao.

Đây là một phần trong kế hoạch của NATO nhằm tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông, tập trung vào khu vực sát biên giới Nga.

Ngoài ra, sẽ có hơn 100 binh lính Bỉ và khoảng 60 trang thiết bị quân sự sẽ được điều tới căn cứ hải quân Kalipeda của Litva. Căn cứ này gần biển Baltic và chỉ cách tỉnh Kaliningrad của Nga khoảng 60 km, trong căn cứ có bố trí các hệ thống tên lửa tầm xa.

NATO đã thông qua quyết định triển khai 4 tiểu đoàn quân đội đa quốc gia luân phiên ở Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia đồng thời triển khai tại Bulgari và Rumani các lữ đoàn đa quốc gia, các đơn vị hậu cần, các loại xe tăng, thiết giáp ở Đông Âu... Kế hoạch này của NATO vấp phải sự phản đối gay gắt của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước