NATO kêu gọi bảo vệ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 05:46 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Politico)

VTV.vn - Tổng thư ký NATO thừa nhận đang có một số bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh nhưng ông hi vọng mối liên kết này sẽ được bảo vệ bất chấp các vấn đề đang gây tranh cãi.

Phát biểu tại London, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết những bất đồng hiện nay giữa Mỹ và các đồng minh NATO xoay quanh các chính sách về thương mại, khí hậu hay đối ngoại. Dù vậy, Mỹ và Canada vẫn đang thực hiện các cam kết để bảo đảm an ninh cho châu Âu.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng 40% ngân sách để tăng sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu.

Theo ông Stoltenberg, sự đoàn kết của Mỹ và các nước thành viên NATO sẽ tiếp tục được thể hiện trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Brussels tháng 7/2018.

NATO - EU tăng cường hợp tác NATO - EU tăng cường hợp tác NATO kêu gọi sẵn sàng cho các mối đe dọa NATO kêu gọi sẵn sàng cho các mối đe dọa Nga tố kế hoạch quân sự của NATO khiến an ninh châu Âu xấu đi Nga tố kế hoạch quân sự của NATO khiến an ninh châu Âu xấu đi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước