NATO không muốn đối đầu với Nga

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 11:38 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 2/6, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, không tìm cách đối đầu với Nga thông qua việc củng cố các tiểu đoàn ở Đông Âu, giáp biên giới với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, ông Stoltenberg cho biết, NATO đang tăng cường khả năng phòng vệ tập thể, không nhằm kích động mà là ngăn ngừa xung đột. NATO không tham gia vào cuộc Chiến tranh Lạnh mới và cũng không muốn đối đầu với Nga.

Tổng Thư ký NATO đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Nga cho rằng kế hoạch điều 4 tiểu đoàn luân phiên tới các quốc gia thành viên phía Đông và bố trí các thành phần của hệ thống "lá chắn tên lửa" của Mỹ, NATO ở các nước Đông Âu nằm sát biên giới Nga là nhằm đe dọa trực tiếp tới an ninh của Nga.

Giới chức Nga cũng nhiều lần cảnh báo Moscow sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết, nhằm duy trì sự cân bằng chiến lược.

NATO không muốn chiến tranh lạnh với Nga NATO không muốn chiến tranh lạnh với Nga

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngày 13/2.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước