NATO tăng cường hiện diện an ninh ở Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/05/2016 11:31 GMT+7

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - ông Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters)

VTV.vn -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này đang nỗ lực tăng cường hiện diện an ninh ở khu vực Địa Trung Hải.

Ông Jens Stoltenberg cho rằng, sự hiện diện an ninh dày đặc có thể giúp các nước chống khủng bố và giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay, cũng như đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực.

Các tàu chiến của NATO đã hoạt động ở vùng biển Aegean từ tháng 2 để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngăn chặn các tổ chức tội phạm buôn bán người đưa người di cư vào châu Âu. Những tàu chiến này cũng tham gia vào sứ mệnh giám sát biên giới trên bộ của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn tội phạm buôn người.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước