NATO tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 07:17 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ mở rộng sự hiện diện ở khu vực Địa Trung Hải. Đó là tuyên bố của Tổng thư ký NATO.

Phát biểu trong buổi lễ chuyển giao chức vụ Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu, Tổng Thư ký NATO, Jens Stoltenberg cho biết, mở rộng sự hiện diện của tổ chức quân sự này ở khu vực Địa Trung Hải sẽ tăng cường khả năng đối phó với khủng bố, với cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời đảm bảo tự do hàng hải và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, giám sát vùng biển này.

Hồi tháng 2 vừa qua, NATO đã triển khai tàu tuần tra trên biển Agean để kiểm soát tình trạng buôn người từ Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu, cũng như từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước