NATO thành lập lực lượng phản ứng nhanh

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 06/09/2014 06:00 GMT+7

Các lãnh đạo NATO đang theo dõi cuộc biểu diễn của Không quân tại Newport, Xứ Wales hôm 5/9. (Ảnh: Reuters)

NATO đã quyết định thành lập lực lượng phản ứng nhanh, có quy mô khoảng 4.000 quân.

Quyết định được đưa ra hôm 5/9 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các quốc gia thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

NATO thông qua kế hoạch thành lập lực lượng RAP, viết tắt từ cụm từ “Kế hoạch sẵn sàng hành động”, lực lượng tinh nhuệ có khả năng triển khai cực nhanh trên lãnh thổ Đông Âu khi cần thiết.

Các nước Anh, Đan Mạch, Latvia, Litva, Estonia, Na Uy và Hà Lan sẽ đóng góp nhân lực cho lực lượng này. Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Czech và Slovakia cho biết sẽ cân nhắc thêm trước khi quyết định tham gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước