NATO từ chối thảo luận yêu sách của Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 05:30 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP)

NATO đã từ chối thảo luận đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc thành lập khu vực cấm bay và một vùng an toàn tại Syria.

Phát biểu tại cuộc hội đàm ngày 9/10 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ở Ankara, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, vấn đề thiết lập khu vực cấm bay và vùng an toàn không phải là chủ đề thảo luận trong các cuộc hội đàm của NATO.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh, NATO luôn sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về việc thành lập vùng cấm bay được đưa ra ngày hôm qua khi ông Erdogan thăm một trại tị nạn của người Kurd Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của Ankara là bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc không kích của Chính phủ Damascus nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước