New York chi 1 tỷ USD/năm cho công tác an ninh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/09/2016 17:26 GMT+7

VTV.vn - Luôn bị đặt trong tình trạng báo động ở mức cao, New York, Mỹ đã chi tới 1 tỷ USD mỗi năm cho công tác đảm bảo an ninh.

Gần một nửa số ngân sách nói trên dành cho công tác chống khủng bố. Với mũi nhọn là lực lượng phản ứng nhanh, gồm 500 sĩ quan, trang thiết bị vũ khí tối tân.

Một sĩ quan thông thường mang theo một súng trường tấn công AR15, giống loại biệt kích Mỹ sử dụng tại chiến trường Iraq và Afghanistan. Mỗi khẩu AR15 có giá 700 USD. Bên hông các sĩ quan này là khẩu súng lục Glock 19, giá 500 USD.

Đặc nhiệm chống khủng bố của Mỹ được trang bị áo giáp 200 USD/bộ. Nhưng đáng chú ý hơn, mũ giáp chống được cả đạn súng trường, giá 1.000 USD/chiếc.

Bên cạnh lực lượng tinh nhuệ này là gần 35.000 cảnh sát thành phố, tuần tra hàng ngày trên khắp các con phố tại New York.

Chỉ trong hơn 1 ngày, New York và New Jersey đã xuất hiện 3 sự cố an ninh nghiêm trọng, trong đó vụ nổ tại trung tâm thành phố đã khiến 29 người thương vong. Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 sắp diễn ra và nước Mỹ chỉ vừa kỷ niệm 15 năm thảm họa khủng bố ngày 11/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước