New York công bố sáng kiến giảm khí thải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 14:35 GMT+7

Thị trưởng TP New York Mayor de Blasio trong buổi công bố quy định mới. Ảnh: NYC Mayor's Office

VTV.vn - Mỹ yêu cầu khoảng 14.500 chủ các tòa nhà có diện tích mặt bằng trên 2.300m2 hiện đại hóa nồi hơi, thiết bị đun nóng nước, cửa sổ và mái nhà từ nay đến năm 2030.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, thành phố New York, Mỹ vừa công bố một sáng kiến buộc hàng nghìn tòa nhà trên toàn thành phố sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Với quy định mới, nếu các chủ tòa nhà không thực hiện, họ sẽ phải trả mức phạt hàng năm tùy vào mức độ vi phạm và diện tích tòa nhà.

14.500 tòa nhà trên nằm trong số những công trình sử dụng năng lượng kém hiệu quả nhất New York, chiếm 24% lượng phát thải khí nhà kính của thành phố do các nồi hơi và thiết bị đun nóng nước sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nguồn chính gây phát thải khí nhà kính.

Nhà chức trách thành phố hy vọng, các biện pháp mới nêu trên đến năm 2035 sẽ giúp giảm 7% lượng phát thải khí nhà kính và tạo thêm 17.000 việc làm nhờ việc tân trang những tòa nhà trên.

Các công ty châu Á đi đầu trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính Các công ty châu Á đi đầu trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính Australia giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính Australia giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính NASA cung cấp bản đồ đầu tiên về hiệu ứng nhà kính NASA cung cấp bản đồ đầu tiên về hiệu ứng nhà kính

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước