New York đối phó với đợt rét kỷ lục

Trần Hà (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 22/11/2014 14:56 GMT+7

Tuyết dày phủ trắng thành phố Buffalo. (Nguồn: Getty Images)

Tính đến lúc này, 13 người chết và rất nhiều mái nhà đã bị sập, sau trận bão tuyết lớn đổ xuống TP. Buffalo, bang New York, Mỹ cách đây hai ngày.

Buffalo là thành phố tiếp giáp biên giới Canada, cách thành phố New York City 650km. Bão tuyết đã phủ khắp Buffalo với độ dày kỷ lục, có nơi tới 2m.

Đến thời điểm này, tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ nhích lên chút ít nhưng vẫn rất lạnh, khoảng âm 11 độ C.

Chiều nay (22/11) theo giờ New York, một số tuyến đường đã được mở trở lại. Tuy nhiên, chính quyền thành phố vẫn khuyến cáo người dân chưa nên ra đường thời điểm này, vì còn rất lạnh và trơn trượt.

Một mối nguy lớn nhất lúc này của Buffalo là lụt. Từ ngày mai (23/11), dự báo nhiệt độ sẽ tăng mạnh, vài ngày tới có lúc lên tới 15 độ C. Nhiệt độ tăng, tuyết tan cộng với mưa, trở thành mối nguy của lụt. Hệ thống cảnh báo lụt đã bắt đầu hoạt động từ đêm qua (giờ Việt Nam).

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước