New York truy tố 6 nghi can buôn lậu súng số lượng lớn

Mi Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 16:47 GMT+7

VTV.vn - Công tố viên New York, Mỹ vừa tuyên bố sẽ truy tố 6 nghi can buôn lậu vũ khí bất hợp pháp với số lượng lớn tại thành phố New York.

6 nghi can này bị cáo buộc phạm 119 tội hình sự trong đó có tội đồng lõa, tội mua bán vũ khí, tội sở hữu vũ khí và có thể phải lãnh mức án cao nhất là 25 năm tù giam. Abdul Davis là người đứng đầu tổ chức này thú nhận đã bán 82 khẩu súng, trong đó có 5 khẩu súng bán tự động loại tấn công và hàng trăm viên đạn.

Tiểu bang New York là một trong những tiểu bang có luật kiểm soát súng chặt chẽ nhất của Mỹ và cảnh sát đang nỗ lực ngăn chặn hoạt động của một tổ chức được gọi là Đường ống sắt – Aian Paipolai, âm mưu chuyển vũ khí bất hợp pháp từ các tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ đến New York và đã có nhiều trẻ em dùng số súng này để bắn bạn hoặc tự bắn mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước