New Zealand bác kế hoạch thay đổi quốc kỳ của Thủ tướng

VTV8-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 11:45 GMT+7

VTV.vn - Người dân New Zealand đã bỏ phiếu ủng hộ việc giữ lại mẫu Quốc kỳ hiện tại, thay vì chuyển sang mẫu Quốc kỳ mới có tên "Dương xỉ bạc".

Theo kết quả kiểm phiếu, gần 57% cử tri ủng hộ việc duy trì thiết kế Quốc kỳ hiện tại của New Zealand. Mẫu Quốc kỳ này đã được thiết kế từ thời thuộc địa, có hình Quốc kỳ Anh cỡ nhỏ nằm phía trên bên trái, trên nền xanh lơ có 4 ngôi sao đỏ đại diện cho chòm sao Chữ thập phương Nam.

Theo Ủy ban bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý đạt 67,3%, khoảng 2,1 triệu người. Thủ tướng John Key đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, tuy nhiên ông John Key cho biết vẫn tôn trọng quyết định của người dân. Ước tính New Zealand đã chi 17 triệu USD cho cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi quốc kỳ lần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước