New Zealand sắp cấm người nước ngoài đầu tư bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 06:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ tướng đắc cử của New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ cấm quyền mua nhà áp dụng cho người nước ngoài không lưu trú tại quốc gia này.

Đây là động thái nhằm giúp kiềm chế đà tăng của bất động sản trong nước thời gian gần đây.

New Zealand đang phải đối mặt với khủng hoảng nhà ở do lãi suất thấp, nguồn cung hạn hẹp và lượng người nhập cư tăng cao, đẩy giá nhà tại đây tăng vọt. Điều đó khiến việc sở hữu nhà hiện nằm ngoài tầm với của nhiều người.

Trong bối cảnh đó, người nước ngoài chiếm 11% giao dịch bất động sản tại New Zealand, trong đó 1/3 là nhà đầu tư Trung Quốc. Làn sóng người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại đây làm dấy lên lo ngại về sức ép lên cơ sở hạ tầng và giá bất động sản.

Giá bất động sản tại Australia tăng vọt Giá bất động sản tại Australia tăng vọt Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) đạt mức kỷ lục Giá bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) đạt mức kỷ lục Anh cam kết chi 10 tỷ Bảng cho chương trình trợ giá người mua nhà Anh cam kết chi 10 tỷ Bảng cho chương trình trợ giá người mua nhà

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước