Nga bác cáo buộc tiến quân gần biên giới Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 07:16 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.com

VTV.vn - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chính thức lên tiếng trước những thông tin cáo buộc Nga triển khai binh sĩ và khí tài quân sự hướng gần biên giới Triều Tiên.

Moskva không đưa ra thừa nhận hay bình luận thêm về việc này, đồng thời khẳng định binh lính Nga, bên trong lãnh thổ Nga không phải vấn đề công cộng.

Trước đó, một số hãng truyền thông đã đưa tin, dẫn lời nhân chứng địa phương khu vực gần biên giới Triều Tiên là họ đã nhìn thấy khí tài quân sự đang được huy động tới đây. Thông tin phát tán trong thời điểm nhạy cảm là Mỹ và Triều Tiên đang căng thẳng trước vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước