Nga bắt đầu rút bớt lực lượng ở Syria

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 06:03 GMT+7

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ rút khỏi Syria đầu tiên. Ảnh: AP

VTV.vn - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết nước này đã bắt đầu cắt giảm các lực lượng quân sự ở Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại tướng Gerasimov tuyên bố theo quyết định của Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng bắt đầu giảm bớt quy mô các lực lượng vũ trang được triển khai ở Syria.

Ông cho biết thêm hạm đội Hải quân Nga, do tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" dẫn đầu đang hoạt động ở Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Syria sẽ là lực lượng đầu tiên rút khỏi Syria.

Tháng 12/2016, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã nhất trí cắt giảm lực lượng quân sự triển khai ở Syria theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn giữa các nhóm đối lập và Chính phủ Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar Al-Assad từ tháng 10/2015. Nhờ sự can thiệp quân sự của Nga, các lực lượng của Chính phủ Syria đã "xoay chuyển" được cục diện cuộc chiến và giành lại nhiều vùng lãnh thổ bị các nhóm khủng bố và phiến quân chiếm giữ, đặc biệt là thành phố Aleppo.

Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 3/2011, cuộc nội chiến ở Syria đã làm khoảng 500.000 người thiệt mạng và hơn 10 triệu người phải bỏ nhà cửa đi sơ tán, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng tại châu Âu.

Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Aleppo Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn Aleppo Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục theo đuổi chiến dịch ở Syria Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục theo đuổi chiến dịch ở Syria Lệnh ngừng bắn trên toàn Syria có hiệu lực Lệnh ngừng bắn trên toàn Syria có hiệu lực

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước