Nga bị cấm tham dự Thế vận hội mùa Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/12/2017 09:31 GMT+7

Nếu muốn thi đấu, các VĐV Nga sẽ bị buộc phải sử dụng lá cờ trung lập tại Olympic PyeongChang 2018. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa đưa ra quyết định cấm Nga tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Hàn Quốc.

IOC xác nhận có đủ bằng chứng cho thấy Nga đã thao túng một cách có hệ thống đối với các quy định về chống doping trong kỳ Thế vận hội mùa Đông 2014 tại Sochi. Tuy nhiên, IOC cho biết một số vận động viên Nga vẫn có thể tham dự Thế vận hội với tư cách vận động viên độc lập. Ngoài quyết định nói trên, IOC cũng đã đình chỉ tư cách thành viên đối với Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Alexander Zubkov.

Phản ứng trước quyết định của IOC, một số chính trị gia Nga đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông vào tháng 2 năm sau.

Gruzia sẵn sằng giúp Nga đảm bảo an ninh tại Olympic Gruzia sẵn sằng giúp Nga đảm bảo an ninh tại Olympic

Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili hôm 16/1 cho biết, Gruzia sẵn sàng giúp Nga đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olympic mùa đông dự kiến sẽ diễn ra tại Sochi vào tháng 2 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước