Nga cảnh báo nguy cơ từ các tay súng cực đoan

-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 08:43 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP)

VTV.vn-Thủ tướng Nga Medvedev ngày 5/11 cảnh báo, hàng nghìn tay súng cực đoan người Nga trở về từ Syria có thể đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công ngay bên trong nước Nga.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết, hàng nghìn công dân Nga đã gia nhập hàng ngũ các nhóm cực đoan tại Syria, trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Medvedev khẳng định, những đối tượng này đã bị cực đoan hoá tư tưởng và chính phủ Nga sẽ cố gắng ngăn chặn không để các đối tượng nói trên thực hiện các vụ tấn công vào nước Nga.

Theo tiết lộ của Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, tính đến tháng 12/2015, gần 3.000 công dân Nga đã sang Iraq và Syria tham chiến cho các nhóm cực đoan.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Thủ tướng Nga Medvedev một lần nữa nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của nước này tại Syria là nhằm đối phó với sự bất ổn gia tăng tại khu vực Trung Đông và trên hết là bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước