Nga chính thức phản bác cáo buộc tin tặc của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 06:46 GMT+7

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.

VTV.vn - Ngày 9/1, điện Kremlin, Nga đã có phản ứng chính thức đầu tiên đối với bản báo cáo của giới tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Theo người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, báo cáo này thiếu những lập luận chặt chẽ, nặng cảm tính và buộc tội Nga một cách vô căn cứ. Ông nhấn mạnh, Nga ngày càng mệt mỏi với những cáo buộc của Mỹ và kiên quyết phủ nhận mọi sự liên quan.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một báo cáo nói rằng, Nga đã mở chiến dịch tấn công mạng và vận động truyền thông, nhằm tác động đến chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ bà Hillary Clinton. Tổng thống Obama đã siết chặt trừng phạt Moscow, đồng thời trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Về phía mình, Tổng thống Nga Putin đã quyết định không đưa ra biện pháp đáp trả như đề xuất của Bộ Ngoại giao nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước