Nga công bố căn cứ quân sự mới ở Bắc Cực

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/04/2017 18:39 GMT+7

Căn cứ quân sự mới của Nga ở Bắc Cực. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

VTV.vn - Căn cứ quân sự được xây dựng ở quần đảo Franz Josef ở Bắc Băng Dương, rộng 14.000 m2, được thiết kế để chịu được thời tiết lạnh khắc nghiệt có thể xuống thấp âm 40 độ C.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh về căn cứ quân sự mới của nước này ở Bắc cực.

Căn cứ này có đủ chỗ cho 150 binh lính làm nhiệm vụ trong 18 tháng. Những thành phần chính của căn cứ vẫn được giữ bí mật nhưng quân đội Nga cho biết, cơ sơ này có cả bệnh viện, thư viện, nhà thờ, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim.

Các chuyên gia quân sự cho biết cơ sở mới này sẽ giúp Nga kiểm soát những chuyến tàu quốc tế qua lại trên Biển Bắc và bảo vệ nguồn tài nguyên dầu và khí ở Bắc Cực. Hiện Nga đang xây dựng thêm 4 căn cứ quân sự mới ở đây.

Nga xây dựng căn cứ quân sự mới ở Rostov Nga xây dựng căn cứ quân sự mới ở Rostov Thổ Nhĩ Kỳ di dời căn cứ quân sự để ngăn chặn đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ di dời căn cứ quân sự để ngăn chặn đảo chính Nhật Bản ủng hộ tái bố trí căn cứ không quân Marine Corps Nhật Bản ủng hộ tái bố trí căn cứ không quân Marine Corps

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước