Nga đề cao Năm APEC Việt Nam 2017

Nhật Linh (PV Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 17:16 GMT+7

VTV.vn - Tại Moscow, Liên bang Nga vừa diễn ra hội thảo "APEC 2017: Những vấn đề và triển vọng sau năm 2020".

Các đại biểu đã đánh giá cao chủ đề và các ưu tiên của năm APEC 2017 do Việt Nam đưa ra trên cương vị chủ nhà các hội nghị APEC năm nay, đồng thời khẳng định việc đăng cai tổ chức APEC đã cho thấy vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.

Theo các chuyên gia, trong vai trò chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đưa ra khá nhiều sáng kiến liên quan đến tinh thần chung, chủ đề của APEC nhằm tạo động lực mới để cùng chia sẻ lợi ích giữa các nền kinh tế thành viên. Các ưu tiên Việt Nam đề xuất phản ánh được mối quan tâm chung của các thành viên APEC là duy trì vị thế của APEC là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu nên đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế thành viên.

Ông Valery Sorokin, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp APEC của Nga cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao những chủ đề ưu tiên của APEC năm nay mà nước chủ nhà Việt Nam đã đề xuất. Chúng hoàn toàn trùng hợp với mối quan tâm của Nga trong các chương trình nghị sự. Đó là việc đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng, nâng cao năng lực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số, tăng cường an ninh lượng thực. Một ưu tiên quan trọng khác là bảo đảm tính liên tục của các hoạt động APEC, tập trung vào các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với các nền kinh tế thành viên".

"Nga rất ủng hộ các ưu tiên mà Việt Nam đưa ra năm nay, đặc biệt là ưu tiên về thúc đẩy bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội phù hợp với mối quan tâm của thế giới. Trên thực tế, Việt Nam đang rất tích cực hội nhập với khu vực và thế giới" - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu APEC, Học viện Kinh tế và Hành chính Quốc gia Nga, bà Tachiana Flegontova nói.

Thông qua khả năng hợp tác tại khu vực APEC, các vấn đề quan trọng đối với hợp tác song phương Nga-Việt được thảo luận tại hội thảo. Đặc biệt là khả năng đóng góp của Nga và Việt Nam đối với việc hình thành chương trình nghị sự của APEC sau năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước