Nga đồng ý đối thoại với NATO

Kim Lâm (VTV9)-Thứ năm, ngày 30/06/2016 18:43 GMT+7

Phiên họp Hội đồng NATO-Nga diễn ra hồi tháng 10/2013. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault công bố sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Nga đồng ý đối thoại với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, dự kiến cuộc họp Hội đồng NATO - Nga sẽ diễn ra vào tháng 7/2016, sau thời điểm diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của NATO tại Ba Lan vào 2 ngày 8 - 9/7. Ngoại trưởng Pháp mong muốn, Hội nghị sắp tới thể hiện sự thống nhất giữa các nước đồng minh NATO cũng như sự minh bạch đối với Nga.

Tháng 4/2016, cuộc họp Hội đồng NATO - Nga được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ sâu sắc nhưng cuộc họp không đạt được nhiều kết quả. Pháp và một số nước NATO đã kêu gọi tổ chức cuộc họp Hội đồng NATO - Nga mới nhằm nỗ lực tái thiết lập sự tin tưởng giữa 2 bên.

Hội đồng Nga – NATO xem xét một loạt vấn đề nóng Hội đồng Nga – NATO xem xét một loạt vấn đề "nóng"

Hội đồng Nga - NATO đã nhóm họp hôm 4/12 tại Brussels (Bỉ) với sự tham gia của các Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước