Nga dự kiến thành lập Bộ An ninh quốc gia

Như Thủy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/09/2016 19:50 GMT+7

Trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga dự kiến sẽ thành lập Bộ An ninh quốc gia, đồng thời tách biệt các chức năng của Bộ Tình trạng khẩn cấp với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Động thái trên là một phần trong kế hoạch cải tổ các cơ quan an ninh của Nga.

Bộ An ninh quốc gia Nga sẽ bao gồm Cục Bảo vệ Liên bang và Cục Tình báo Đối ngoại, đảm bảo an ninh cho các cơ quan thực thi và bảo vệ pháp luật. Bộ Quốc phòng sẽ được tăng cường lực lượng dân phòng, các nhân viên cứu hộ, cứu hỏa và những cơ quan khác vốn thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Trong một diễn biến khác, với 93% số phiếu đã được kiểm, đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện, giành được 54% số phiếu ủng hộ và chắc chắn sẽ có được ít nhất 338 ghế trong Quốc hội gồm 450 thành viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước