Nga duyệt binh kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/05/2016 07:10 GMT+7

Binh sĩ diễn tập chuẩn bị cho buổi duyệt binh. (Ảnh: Twitter Rich van Poortvliet)

VTV.vn - Cuộc duyệt binh truyền thống kỷ niệm 71 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức sẽ diễn ra hôm nay (9/5) trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Nga).

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow năm nay sẽ có sự tham gia của 10.000 quân nhân, với khoảng 170 loại vũ khí hạng nặng, bao gồm 71 máy bay và trực thăng (tượng trưng cho 71 năm). Ngoài ra, Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga cũng sẽ lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh chiến thắng sau khi được thành lập vào ngày 1/8/2015.

Các khí tài quân sự sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh bao gồm: xe bọc thép "tiger", tăng chủ lực T-90, siêu tăng thế hệ mới T-14 Armata, các dòng xe chiến đấu bộ binh, hệ thống pháo tự hành và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars.

Duyệt binh quân sự kỷ niệm 71 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức sẽ được tổ chức đồng thời tại 26 thành phố trên toàn nước Nga. Lễ duyệt binh chính thức trên Quảng trường Đỏ sẽ bắt đầu vào 10h hôm nay (9/5) theo giờ địa phương, tức là 14h theo giờ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước