Nga kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/05/2018 18:56 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: The Financial Express.

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt theo giai đoạn đối với quốc gia Đông Bắc Á này.

Một loạt cuộc gặp cấp cao khác đang được các nước xúc tiến liên quan đến tình hình Bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (31/5) đã có chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên kể từ năm 2009.

Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, ông Sergei Lavrov đã kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt theo giai đoạn đối với quốc gia Đông Bắc Á này. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: Triều Tiên sẽ không từ bỏ các vũ khí hạt nhân cho đến khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.

Trước chuyến thăm, ông Lavrov cũng tuyên bố: Bán đảo Triều Tiên không thể phi hạt nhân hóa một chiều. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga từng nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần những bảo đảm chắc chắn về an ninh và bảo đảm quyền lợi của nước này để có thể ngưng chương trình hạt nhân của mình.

Nga xác nhận ngoại trưởng Sergei  Lavrov sẽ thăm Triều Tiên Nga xác nhận ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ thăm Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 30/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov sẽ thăm chính thức Triều Tiên vào ngày 31/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước