"Nga không dùng dự trữ ngoại tệ để hỗ trợ nền kinh tế"

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/03/2016 18:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3, dự trữ ngoại tệ của Nga không nên sử dụng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kinh tế hiện nay của đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp với các doanh nhân Nga ngày 1/3, Tổng thống Nga Putin cho rằng, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga sẽ được sử dụng cho các mục đích khác.

Năm 2015, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ tiếp tục tích lũy dự trữ vàng và ngoại tệ cho đến khi đạt mức an toàn là 500 tỷ USD từ mức 371,3 tỷ USD hiện nay. Một đồng Ruble yếu sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ từ ngân sách nhiều hơn. Tuy vậy, điều này có khả năng sẽ làm giảm đà phục hồi của nền kinh tế Nga vốn đã giảm 3,7% và được dự báo sẽ tiếp tục giảm thêm 1% trong năm nay.

Đồng Ruble của Nga đã mất 60% giá trị so với đồng USD kể từ giữa năm 2014 do ảnh hưởng từ giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Kinh tế Nga khó khăn nhất kể từ năm 2005 Kinh tế Nga khó khăn nhất kể từ năm 2005

VTV.vn - Kinh tế Nga hiện đang trong giai đoạn khó khăn nhất trong 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước