Nga - Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất về tiến trình chấm dứt xung đột tại Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/12/2016 07:25 GMT+7

Đoàn xe đưa người dân Syria sơ tán khỏi miền đông Aleppo ngày 16/12. (Ảnh: AP/TTXVN)

VTV.vn - Đêm 20/12, tại Moscow (Nga), Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra tuyên bố nhất trí về tiến trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại Syria.

Tuyên bố nêu rõ, Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đứng ra bảo đảm cho cuộc đàm phán giữa Chính phủ và phe đối lập tại Syria. Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran khẳng định tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria; cuộc xung đột Syria không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Ba nước trên cũng nhất trí đảm bảo hoàn tất quá trình sơ tán ở phía Đông Aleppo một cách liên tục, an toàn và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng ba nước khẳng định quyết tâm chung trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức Jabhat al-Nusra và việc phân biệt các tổ chức khủng bố này với phe đối lập có vũ trang Syria.

Anh, Pháp kêu gọi giải quyết cuộc xung đột Syria Anh, Pháp kêu gọi giải quyết cuộc xung đột Syria Liên Hợp Quốc nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột Syria Liên Hợp Quốc nỗ lực tìm giải pháp cho xung đột Syria Syria nối lại kế hoạch sơ tán tại Aleppo Syria nối lại kế hoạch sơ tán tại Aleppo
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước