Nga nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria

Viết Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 11/12/2014 11:24 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Ảnh: AFP)

Ngày 10/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã tới Syria nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề về tình hình Syria cũng như cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có việc đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Bogdanov cũng kêu gọi Chính phủ Syria và phe đối lập tổ chức một cuộc đối thoại tại Thủ đô Moscow theo sáng kiến của Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Cuộc đối thoại do Moscow đề xuất sẽ có sự tham gia của phái đoàn chính thức của Syria cũng như các nhân vật đối lập ở trong và ngoài Syria. Một số Đảng phái đối lập ở trong nước đã hoan nghênh nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước