Nga - Peru tăng cường hợp tác song phương

Thu Giang (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 17:46 GMT+7

Tổng thống Peru Ollanta Humala bắt tay Tổng thống Nga (Ảnh: AP)

Sau khi thảo luận về các chủ đề như phát triển thương mại, kinh tế và hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hai nước đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/11/2014 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Peru Ollanta Humala tại Moscow.

Tổng thống Nga Putin ca ngợi mối quan hệ Nga - Peru, đồng thời đề xuất việc Nga hỗ trợ Peru trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân, kỹ thuật và y học.

Về phần mình, Tổng thống Peru Humala  cho biết Peru đề cao mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hải quan của Liên minh Á - Âu.

Chuyến thăm Nga của Tổng thống Peru Humala là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị Tổng thống Peru tới Nga. Dự kiến sau khi tới Nga, Tổng thống Peru Humala sẽ tới thăm Trung Quốc và Vatican.

Mời quý độc giả xem các chương trình đã phát trên TV Online VTV1 của VTV.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước