Nga phủ nhận không kích nhằm vào dân thường Syria

Theo VOV-Thứ tư, ngày 29/11/2017 07:06 GMT+7

Chiến đấu cơ Nga xuất kích tiêu diệt IS ở Syria. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Ngày 27/11, Nga phủ nhận máy bay chiến đấu của nước này tiến hành không kích nhằm vào một ngôi làng ở phía Đông Syria hồi cuối tuần qua.

Trước đó, nhóm Giám sát nhân quyền Syria đã lên tiếng cáo buộc các cuộc không kích của Nga nhằm vào khu dân cư và làm 53 người thiệt mạng, trong đó có 21 trẻ em.

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc không kích của lực lượng không quân nước này tại Syria là nhằm vào khu vực bên ngoài khu dân cư và căn cứ của nhóm khủng bố quốc tế.

Quân đội Nga trong tuần này cũng thông báo máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã không kích nhiều mục tiêu IS ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Deir Ezzor là một trong những địa bàn hoạt động cuối cùng của IS trên lãnh thổ Syria, sau khi tổ chức này bị đánh đuổi khỏi thành phố Raqqa - nơi từng được coi là "thủ phủ" của IS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước