Nga, phương Tây gia tăng bất đồng về cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 02/11/2014 08:02 GMT+7

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương và QH diễn ra tại nước CH tự xưng Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine đã khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa Nga với các nước Phương Tây.

Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết, trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine là bất hợp pháp và các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ không công nhận cuộc bầu cử này.

Được biết, tham gia cuộc điện đàm chung này còn có Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine.

Chia sẻ quan điểm với EU, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ không công nhận bất cứ một kết quả nào của cuộc bầu cử này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước