Nga sẽ kiểm tra ma túy bắt buộc trong trường học

Nhật Linh (Phóng viên thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 20:26 GMT+7

VTV.vn - Kiểm tra ma tuý có thể sẽ là biện pháp bắt buộc được thực hiện tại tất cả các trường học ở Liên bang Nga trong thời gian tới đây.

Nga chính thức tuyên chiến với "ma túy học đường" từ năm 2013, khi Tổng thống Putin ban hành thành luật yêu cầu xét nghiệm ma tuý đối với học sinh từ bậc trung học phổ thông - từ 13 tuổi, đến sinh viên đại học.

Những đợt xét nghiệm phản ứng với ma tuý từ đó được tiến hành thường niên tại các trường phổ thông Nga, với gần 90% người tham gia. Tuy nhiên, vẫn trên cơ sở là tự nguyện, với sự đồng ý của học sinh- sinh viên trên 15 tuổi hoặc của phụ huynh học sinh dưới 15 tuổi.

Theo thống kê chính thức của năm 2016, có ít nhất 2,5 triệu người Nga (là khoảng 1,6% dân số) nghiện ma tuý. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn nhiều. Mỗi năm có gần 70.000 người Nga, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 34 chết vì có liên quan đến ma túy.

Tình trạng nghiện ma tuý ở Nga ngày càng "trẻ hoá", khi 84% người sử dụng thú nhận là lần đầu tiên thử các chất gây nghiện khi chưa đến 15 tuổi. Việc kiểm tra ma tuý bắt buộc trong trường học để phát hiện sớm và điều trị kịp thời là giải pháp quyết liệt của Nga trong cuộc chiến chống tệ nạn xã hội mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đương đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước