Nga sẽ liệt các tay súng phiến quân từ chối rời Aleppo là khủng bố

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/12/2016 10:18 GMT+7

Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự ở Aleppo ngày 27/11. (Ảnh: AP/TTXVN)

VTV.vn - Moscow và Washington có thể sẽ đạt được một thỏa thuận trong tuần này về kế hoạch rút toàn bộ phiến quân đang cố thủ ở phía Đông thành phố Aleppo của Syria.

Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước thềm cuộc họp giữa hai bên diễn ra tại Thuỵ Sĩ vào sáng 6/12 (theo giờ địa phương).

Ông Lavrov khẳng định, một khi Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận, bất cứ lực lượng phiến quân nào còn cố thủ trong Aleppo sẽ bị coi là các phần tử khủng bố. Nga sẽ hỗ trợ quân đội Chính phủ Syria tiêu diệt những phần tử này.

Cũng trong tuyên bố này, ông Lavrov khẳng định, nghị quyết của LHQ về một lệnh ngừng bắn mới tạm thời tại Aleppo sẽ là phản tác dụng bởi việc ngừng bắn tạo cơ hội cho các nhóm phiến quân riêng lẻ tái hợp. Phản ứng trước thông tin này, nhóm phiến quân tại Aleppo vẫn cho biết họ sẽ không rời Aleppo, bất chấp cuộc họp Nga - Mỹ sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước