Nga tăng cường an ninh trước nguy cơ khủng bố

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/12/2017 15:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện các lực lượng an ninh Nga đang cố gắng ngăn chặn các phần tử trở về nước thực hiện các âm mưu khủng bố.

Nga đã cho tăng cường các biện pháp an ninh trước dịp Giáng sinh và năm mới. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện cảnh báo về nguy cơ các phần tử khủng bố người Nga đang hoạt động tại nước ngoài sẽ trở về nước dịp này.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov cho biết, ít nhất 4.500 công dân Nga đã rời nước này tới Trung Đông, Bắc Phi và các khu vực khác để tham gia chiến đấu trong hàng ngũ các lực lượng khủng bố.

Hiện các lực lượng an ninh Nga đã cố gắng ngăn chặn các phần tử này trở về nước thực hiện các âm mưu khủng bố. Chỉ trong năm nay, Nga đã ngăn chặn được 23 vụ tấn công khủng bố. Tuần trước, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đã giúp Nga ngăn chặn một kế hoạch tấn công khủng bố tại một nhà thờ ở Sankt-Peterburg.

Tổng thống Nga Putin đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh, khủng bố quốc tế là mối đe dọa nguy hiểm nhất và Nga đang theo dõi sát sao hoạt động của các phần tử vũ trang từ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước