Nga thử nghiệm quân phục mới có khả năng chịu mìn

Duy Nghĩa - Khắc Long (PV thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ bảy, ngày 04/11/2017 18:40 GMT+7

Bộ quân phục bảo hộ thế hệ mới có khả năng chịu nhiệt, chịu sức ép do lựu đạn, mìn gây ra.

VTV.vn - Ngày 3/11, Nga đã tiến hành thử nghiệm bộ quân phục bảo hộ thế hệ mới có khả năng chịu nhiệt, chịu sức ép do lựu đạn, mìn bộ binh gây ra.

Tại bãi thử của Viện nghiên cứu cơ khí chính xác ở thành phố Podolsk, tỉnh Moscow, các nhà nghiên cứu thiết kế thuộc tập đoàn Rostex của Nga đã tiến hành thử nghiệm bộ quân phục bảo hộ thế hệ mới có khả năng chịu nhiệt, chịu sức ép do lựu đạn, mìn bộ binh gây ra.

Đây là bộ trang phục bảo hộ trong tổ hợp trang bị quân dụng Ratnik-3 thế hệ thứ 4 được các nhà thiết kế tập đoàn Rostex của Nga sản xuất và thử nghiệm.

Cuộc thử nghiệm đã phần nào chứng minh cam kết của nhà thiết kế, với trang phục này cuộc sống của người lính sẽ không bị đe dọa trong môi trường chiến sự ác liệt. Dự kiến, bộ trang phục mới này sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2020.

Tòa án châu Âu ủng hộ lệnh cấm mặc trang phục tôn giáo tại nơi làm việc Tòa án châu Âu ủng hộ lệnh cấm mặc trang phục tôn giáo tại nơi làm việc

VTV.vn - Ngày 14/3, Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đã cho phép các công ty ở châu Âu có thể cấm nhân viên mặc các trang phục tôn giáo đến nơi làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước